Trung tâm tim mạch hoàn chỉnh, hiện đại nhất khu vực miền Trung

Thứ ba, 18/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh về tim mạch, thần kinh có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện làm việc, học tập căng thẳng và ít vận động như hiện nay.

 Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trả lời phỏng vấn.

Riêng số bệnh nhân tim, mạch của Việt Nam nhiều năm qua luôn quá tải, là áp lực lớn cho các trung tâm tim mạch của Hà Nội và TPHCM. Vì vậy, việc đầu tư  xây dựng, phát triển Đơn vị tim mạch (ĐVTM), Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN) thành một trung tâm tim mạch nhằm chia sẻ sự quá tải cho 2 đầu đất nước, phục vụ nhu cầu của các bệnh nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã đem lại cơ hội điều trị giá rẻ do không phải đi xa cho hàng nghìn bệnh nhân tim mạch.

Để hiểu rõ hơn về trung tâm tim mạch lớn thứ ba của cả nước này, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu (Ths, BS N.L.H) - Viện Tim mạch Việt Nam.

P.V: Thưa bác sĩ, là người gắn bó với ĐVTM, BVĐN trong suốt quá trình chuyển giao công nghệ từ năm 2000 đến nay, ông có nhận xét gì về ĐVTM, BVĐN trong mối tương quan với ngành tim mạch Việt Nam  và quốc tế hiện nay?

Ths, BS N.L.H: Có thể nói, đến thời điểm này, ĐVTM, BVĐN là một trong những trung tâm (sau Hà Nội, TPHCM) hoàn chỉnh và hiện đại nhất về máy móc, trang thiết bị nhờ kêu gọi từ nhiều nguồn viện trợ của nước ngoài; thậm chí có những trang thiết bị ĐVTM, BVĐN còn trang bị trước cả Viện Tim mạch Việt Nam: Máy chụp mạch 2 bình diện (thông thường các bệnh viện chỉ có máy 1 bình diện), máy siêu âm thực quản xách tay dùng cho trẻ nhỏ... Về con người, tuy các bác sĩ ĐVTM, BVĐN còn trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng lại được đào tạo khá bài bản và rất ham học. Ban Giám đốc BVĐN có một chiến lược đào tạo rất tốt, lâu dài, chuẩn bị chu đáo từ 5-10 năm nay.

Cũng phải nói rằng ĐVTM, BVĐN là một trong những mô hình mới của cả nước trong việc quy tụ các bác sĩ của nhiều chuyên khoa tập hợp vào một ĐVTM nên sẽ có lợi thế là huy động được tài năng của tất cả các chuyên khoa, chất lượng xử lý công việc sẽ tốt hơn. Là người gắn bó với các đồng nghiệp ĐVTM, BVĐN từ năm 2000 đến nay, tôi vẫn hết sức ngạc nhiên trước sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của ĐVTM, BVĐN. Hiện Viện Tim mạch Việt Nam đã có khả năng triển khai được tất cả các can thiệp tim mạch trên thế giới: Hẹp van tim, hẹp van hai lá mắc phải, thông liên nhĩ, thông liên thất... ĐVTM, BVĐN cũng đã có khả năng can thiệp được tất cả các trường hợp chụp và can thiệp động mạch vành về bệnh lý động mạch vành; can thiệp các bệnh tim bẩm sinh qua da trong điều trị các bệnh còn ống động mạch, thông liên nhĩ, thông liên thất, hẹp van động mạch phổi với số lượng bệnh nhân rất đông, kết quả khả quan, hầu như chưa có biến chứng.

Các bác sĩ Bệnh viện Tim mạch bang Amerabad (Ấn Độ)
phối hợp với các bác sĩ ĐVTM, BVĐN chuẩn bị cho
ca can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật hiện đại. Ảnh: H.Nhật

P.V: Hiện ngành tim mạch Việt Nam nói chung, ĐVTM, BVĐN nói riêng đã triển khai được những kỹ thuật hiện đại gì về tim mạch?

Ths, BS N.L.H: Có thể nói, hiện nay, Viện Tim mạch Việt Nam đã triển khai được tất cả các can thiệp tim mạch, trên thế giới thực hiện được kỹ thuật gì thì Việt Nam cũng đã làm được kỹ thuật đó và ĐVTM, BVĐN cũng đã tiếp cận được tất cả các kỹ thuật này. Từ khi có ĐVTM, BVĐN, các bệnh nhân tim mạch của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có cơ hội tiếp cận được các kỹ thuật cao về tim mạch, hạn chế các trường hợp phải chuyển đi TPHCM và Hà Nội, góp phần đáng kể chia sẻ sự quá tải bệnh nhân cho Viện Tim mạch Việt Nam.

Với 300 giường bệnh nhưng Viện Tim mạch Việt Nam lúc nào cũng có hơn 400 bệnh nhân, bình quân mỗi ngày can thiệp tim mạch cho khoảng 20 trường hợp (trong khi đó trên thế giới chỉ can thiệp 10 trường hợp/ngày), nên bác sĩ nơi đây luôn phải làm việc quá tải, căng thẳng và máy móc cũng bị quá tải sẽ mau hư hỏng. ĐVTM, BVĐN có ngày cũng đã can thiệp hơn 10 trường hợp, như vậy là hợp lý, đúng tiêu chuẩn trên thế giới. Trong tương lai, tôi hy vọng rằng, với đội ngũ bác sĩ nhiệt tâm, ham học hỏi, ĐVTM, BVĐN sẽ còn phát triển nhanh và xa hơn nữa.

P.V:  Cảm ơn bác sĩ.

Thế Hiển (thực hiện)